Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai phát hiện một tài khoản facebook đăng tin thất thiệt về nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19.

Tài khoản này đăng tải với nội dung nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đã tham dự sự kiện khai trương bán hàng của hãng Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch và đến một quán bar ở phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với Covid-19.

Lực lượng công an làm rõ chủ tài khoản facebook đăng thông tin trên là L.T.N (SN 1989; trú tại quận Hoàng Mai)… Tại cơ quan công an, L.T.N đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đăng tải thông tin không chính xác trên trang facebook cá nhân bán hàng online của mình.

Công an quận Hoàng Mai đã quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng một đối với L.T.N về hành vi “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai triệu tập T.D.L (SN 1994, trú tại Hoàng Mai) để làm rõ và lập biên bản xử phạt về việc đăng tải bài viết “Cẩm nang chữa Covid-19 và chủng mới” với các thông tin sai sự thật trên facebook. T.D.L đã nhận sai, chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Ngày 17/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cũng đã triệu tập H.T.Q (trú Bắc Giang) về hành vi đưa tin sai sự thật về trường hợp của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17.

Vào lúc 22 giờ 57 ngày 6/3, trên facebook cá nhân có nick “Quỳnh Lyra (Quỳnh Thi)”, H.T.Q đã đăng tải bài viết với nội dung nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 là con gái của Chủ tịch Thép Việt Ý, nữ bệnh nhân này đã "đi tung tăng khắp Hà Nội, đã đi khai trương Uniqlo Hà Nội, đánh golf ở Skylake, nhà bạn trai ở Hapulico, họp lớp, thăm người quen...", "T18 Times City được bạn ấy đến tặng quà"...

Việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 là hành vi đáng lên án, thiếu ý thức trách nhiệm, ý thức công dân.

Trước những vụ việc nêu trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên cập nhật thông tin liên quan đến dịch Covid-19 qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử chính thống của ngành Y tế, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình An