Kết quả điều tra ban đầu cho biết, do nợ nần nên Lê Văn Cẩn đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Sáng 23/1, Cẩn đi xe máy đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Thái Bình đặt tại xã Vũ Tiến. Khoảng 9 giờ 54 phút cùng ngày, thấy trong phòng giao dịch có ít người, Cẩn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt các nhân viên ngân hàng và khách hàng rồi đi vào phía trong quầy giao dịch chụp lấy túi tiền rồi lên xe máy bỏ chạy. 

Sau khi gây án Cẩn về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm như bình thường.

Như tin đã đưa, vào khoảng 10 giờ ngày 23/1, tại phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank đặt tại xã Vũ Tiến đã xảy ra vụ cướp táo tợn. Một người đàn ông đã dùng bình xịt hơi cay và dao xông vào trụ sở phòng giao dịch, đe dọa nhân viên, cướp đi số tiền lớn. Số tiền sau đó được xác định là hơn 200 triệu đồng. 

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã thưởng nóng cho Công an tỉnh 100 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh thưởng cho lực lượng trực tiếp điều tra khám phá vụ án 40 triệu đồng. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật./.

Theo Nguyễn Công Hải/TTXVN