Sáng 25/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia).

Theo Phó Thủ tướng, 6 tháng đầu năm 2019, nhìn chung BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm, giải quyết, xử lý tin báo tố giác tội phạm vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, ngăn chặn triệt phá nhiều vụ án ma tuý lớn nhất từ trước đến nay. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành; đã phát hiện và xử lý nhiều đường dây buôn lậu, sản xuất hàng giả lớn như vụ xăng giả của Trịnh Sướng, được người dân ghi nhận, đánh giá cao”, ông Trương Hoà Bình khái quát.

Sử dụng công nghệ, thiết bị định vị để đối phó công an

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung kiểm điểm, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được; những cơ quan, đơn vị nào làm tốt, cũng như chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn nhiều tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương thông tin, 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 25.617 vụ phạm pháp hình sự (giảm 0,99% so với cùng kỳ năm 2018). Nhưng tội phạm hình sự có chiều hướng hoạt động manh động, nguy hiểm hơn, một số vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hoạt động tội phạm núp bóng doanh nghiệp, bảo kê bến bãi, “tín dụng đen”, cầm đồ, siết nợ thuê, gắn với hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản diễn biến phức tạp, gây lo lắng trong nhân dân.

Đáng lưu ý, “tội phạm kinh tế, tham nhũng thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, đối tượng sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị định vị để hoạt động phạm tội và theo dõi, đối phó với lực lượng chức năng”, ông Vương thông tin.

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước cũng diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức và manh động. 

“Đặc biệt, nổi lên tình trạng vận chuyển ma tuý, buôn bán hàng hoá sản xuất từ bên ngoài, hàng giả, hàng nhái, giả mạo xuất xứ, nhãn mác “made in Vietnam” để gian lận thương mại, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp Việt Nam và gây thiệt hại cho người tiêu dùng”, báo cáo của BCĐ 389 nêu.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho hay, 6 tháng qua, Hải quan đã ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm về nhãn mác, xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm. Hiện, Hải quan đang đang giữ trên 10 ngàn container tại các cảng, cửa khẩu.

Tuy nhiên, khi bị ngăn chặn, các đối tượng dùng thủ đoạn tạm nhập tái xuất, hoặc nhập qua cảng biển các nước lân cận, sau đó tập kết ở đường biên rồi xé lẻ để đưa vào nội địa.

“Các đối tượng còn dùng thủ đoạn thành lập công ty ma chia cắt phân đoạn ra từng công đoạn vận chuyển qua biên giới, tập kết tại các tụ điểm để đưa vào trong nước tiêu thụ”, ông Cẩn nói và đề nghị, BCĐ 389 các tỉnh biên giới tăng cường biện pháp, phối hợp ngăn chặn tình trạng này.

Kiểm tra chặt, không để cán bộ “móc ngoặc” với đối tượng vi phạm

Bộ Công an lưu lý, hiệu quả phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ còn rất hạn chế, các giải pháp kéo giảm tội phạm hình sự chưa hiệu quả, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm.

“Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, thậm chí còn thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh, nhụt ý chí hoặc vi phạm pháp luật, có biểu hiện bao che, bảo kê cho hoạt động tội phạm”, Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ ra một trong những nguyên nhân tồn tại, khó khăn.

Phó Thủ tướng nói thêm, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. “Chúng ta nói nhiều về trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng thực tế chưa thực hiện nghiêm quy định này. Sau nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra ở các địa phương và ở cả cơ quan Trung ương, người đứng đầu vẫn không bị kỷ luật, xem xét trách nhiệm”, ông Trương Hoà Bình phát biểu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, theo lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải xác định công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

“Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Ông cũng yêu cầu, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt” ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường, cảnh sát biển, thuế…

Cùng với đó, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, tha hoá, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Quá trình xử lý các vụ việc cụ thể phải có biện pháp nghiệp vụ giám sát, kiểm tra chặt chẽ, không để nảy sinh trường hợp người xử lý vi phạm thông đồng, móc ngoặc với đối tượng vi phạm để hợp thức hồ sơ giảm mức vi phạm, kê khai không trung thực về hàng hoá bị thu giữ…”, Phó Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu, Tổng cục Hải quan nghiên cứu thực hiện thí điểm không bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Quảng Ninh, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc người địa phương.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Chính phủ cũng đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, ngành để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có chuyển biến căn bản hơn.

6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã điều tra, khám phá 21.071 vụ phạm pháp hình sự, bắt trên 45.000 đối tượng (đạt tỷ lệ 82,25%), án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,16%; triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Phát hiện, đấu tranh gần 1.000 vụ phạm tội về kinh tế, 168 vụ tội phạm về tham nhũng; phát hiện, bắt giữ gần 13.200 vụ, 20.000 đối tượng phạm tội về ma túy, lượng ma túy tổng hợp thu tăng kỷ lục (tăng 4.453kg so với cùng kỳ 2018).

Cũng trong 6 tháng, thực hiện kế hoạch của BCĐ 389 Quốc gia, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 85.892 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách trên 6.165 tỷ đồng, khởi tố 1.311 vụ (tăng trên 47%) với 1.546 đối tượng (tăng trên 56% so với cùng kỳ 2018).


Hương Giang