Công an huyện Mường Lát đã phối hợp với Công an xã Trung Lý tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Giàng A Sự. 

Qua kiểm tra và vận động, Giàng A Sự đã tự giác giao nộp 5.941 viên hồng phiến được cất giấu trong bao lúa.

Tại cơ quan Công an, Giàng A Sự khai nhận: Số hồng phiến này là của một người đàn ông ở huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đưa cho Sự cất giữ gần 5 tháng nay. Người đàn ông này hứa khi nào quay lại lấy ma túy sẽ trả công cho Sự 4.000.000 đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Mường Lát tiếp tục điều tra, mở rộng.

Văn Thanh