Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 2/4, tại khu vực trước khách sạn Bằng Giang, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn đã xảy ra vụ án giết người.

Nạn nhân là anh Lê Nhữ Ngọc (SN 1990, ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn). Anh Ngọc bị đâm trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Sầm Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu chứng cứ để nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Kết quả ban đầu xác định: Tối ngày 2/4, tại khu vực khách sạn Bằng Giang đã xảy ra một vụ mâu thuẫn, xích mích dẫn đến xô xát, ẩu đả giữa anh Lê Nhữ Ngọc với một số thanh niên. 

Trong quá trình xảy ra xô xát, anh Ngọc bị nhóm này dùng lê nhọn, điếu cày, dao đánh trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ và vận động đối tượng Trần Đình Đức (tức Đức đen, SN 1998 ở phố 3, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa) ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Trần Đình Đức khai nhận hành vi dùng lưỡi lê tự chế dài khoảng 30cm đâm chết anh Ngọc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Văn Thanh