Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 35 phút sáng 17/4, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang trực tại khu vực ngã 4 chung cư Nhà máy Đạm Phú Mỹ (quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ) phát hiện xe bán tải biển số 51C-95229 chạy hướng Phú Mỹ về hướng  Bà Rịa với tốc độ cao.

Máy bắn tốc độ ghi lại tốc độ xe là 83km/giờ trong khu vực đô thị. CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, vượt đèn đỏ tiếp tục bỏ chạy về hướng Bà Rịa.

Hai CSGT của tổ tuần tra lên xe chuyên dụng đuổi theo. Khi đến khu vực ngã 3 cảng Cái Mép, tài xế này ép xe CSGT ngã xuống đường khiến cảnh sát bị thương.

Riêng chiếc xe leo lên dải phân cách khiến hư hỏng nặng phần bánh trước bên phải nhưng tài xế không dừng xe mà tiếp tục bỏ chạy.

Sau khi bị chặn giữ, tài xế và chiếc xe vi phạm bị đưa về trụ sở công an. LH

Theo một cán bộ tổ tuần tra, trong lúc 2 chiến sĩ đuổi theo tài xế, 1 người dân chạy xe tới báo với tổ tuần tra chiếc xe bán tải nêu trên gây tai nạn tại phường Mỹ Xuân, người dân đã chặn giữ xe nhưng tài xế không chấp hành. Khi người này cố giữ tài xế liền bị anh ta dùng chiếc rìu trong xe chém bị thương bên mạng sườn.

Tài xế chém xong bỏ rìu lại hiện trường và tiếp tục lên xe bỏ chạy. Ngay lập tức thông tin về tài xế xe “điên” trên được thông báo tới các chốt chặn khác để chặn giữ.

Khi chiếc xe vượt qua cả trạm thu phí quốc lộ 51 gần 1km thì xe hỏng máy và bị lực lượng CSGT chặn giữ. Tài xế bị đưa về trụ sở công an làm việc.

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc phân luồng giao thông, thu giữ xe, tài liệu ban đầu để Công an thị xã Phú Mỹ làm việc.

Lâm Huỳnh