Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 6/7 tại một nhà dân trên đường Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, gia đình anh Hà Văn Ngà (48 tuổi, ngụ địa chỉ trên) đang ngủ bỗng nghe tiếng chó sủa. Qua hệ thống camera, vợ anh Ngà phát hiện nhiều đối tượng lạ mặt đột nhập vào trước cửa phòng ngủ của vợ chồng và các con.

Lo lắng sự an toàn của con trai là Hà Văn Đức (15 tuổi) đang ngủ ở phòng bên cạnh, vợ anh Ngà gọi điện thoại dặn con nằm im trong phòng. Sau đó, anh Ngà bật điện cửa ngoài và chó sủa liên tục, nhưng nhóm đối tượng vẫn manh động, không bỏ đi.

Theo hình ảnh camera của nhà anh Ngà ghi lại, nhóm đối tượng lạ mặt đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đột nhập vào từ bức tường phía vườn rau. Chúng tiếp cận phòng ngủ của gia đình và tìm cách cắt hệ thống mạng internet, nhằm vô hiệu hoá camera.

Nhóm đối tượng cạy cửa phòng ngủ của con trai anh Ngà. Ảnh gia đình cung cấp

Nhận thấy nhóm người lạ này uy hiếp tính mạng của con trai, anh Ngà đã mở cửa, dùng bình chữa cháy xịt vào nhóm đối tượng. Lập tức, bọn chúng dùng súng (theo phỏng đoán của anh Ngà là dạng súng ngắn bắn đạn bi) bắn trả và sử dụng roi điện chống trả quyết liệt

Trong lúc chống trả, 2 đối tượng khống chế, nắm tóc em Đức lôi ra khỏi phòng. Sau nỗ lực vùng vẫy và được sự hỗ trợ của bố, em Đức đã thoát ra khỏi sự khống chế của các đối tượng. Do bị chống trả quyết liệt, nhóm đối tượng đã rút lui.

Vụ việc khiến cả một vùng quê kinh hoàng, gia đình anh Ngà vẫn chưa hết hoảng sợ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Củ Chi và Công an TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc khoanh vùng, truy tìm nhóm đối tượng.

Tuấn Nhật