Trung tá Nguyễn Đăng Sơn, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an quận Gò Vấp cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ mất trộm ô tô vừa xảy ra tại bãi giữ xe chung cư Hà Đô, phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 13/3/2019, anh Mai Minh Nam (sinh năm 1975, tạm trú tại lô D chung cư Hà Đô) khi xuống lấy xe tại bãi giữ xe chung cư Hà Đô thì phát hiện chiếc ô tô hiệu Ford Ranger, biển kiểm soát: 51C-980.66 bị mất.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến Công an địa phương.

Anh Nam cho biết, chiếc ô tô bị mất anh mua cách đây khoảng một năm, trị giá gần 1 tỷ đồng, xe sắp hết hạn bảo hiểm. 

Sáng ngày 13/3/2019, khi anh xuống lấy xe để đi mua bảo hiểm thì phát hiện chiếc xe không còn ở bãi giữ xe.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp đã phân công tổ công tác phối hợp với Công an phường 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra.

Qua trích xuất camera tại bãi giữ xe, Công an ghi nhận: Vào lúc 21 giờ 26 phút ngày 12/3/2019, một nam thanh niên đã mở cửa xe và điều khiển chiếc ô tô của anh Nam ra khỏi bãi giữ xe chung cư Hà Đô. Tuy nhiên, do camera ghi lại rất mờ nên hiện chưa nhận dạng được đối tượng lấy cắp xe.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảnh Nhật