Ngày 19/11, ông Châu Thanh Long, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh để truy tìm chủ sở hữu của 225 bao đường cát nhập lậu được cất giấu trong một căn nhà giữa vườn cao su ở khu vực biên giới.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 13/11/2019, Đội Quản lý Thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đội đặc nhiệm Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Công an huyện Tân Châu kiểm tra một căn nhà nằm giữa vườn cao su thuộc ấp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu (Tây Ninh), phát hiện tại đây đang cất giấu 225 bao (mỗi bao 50kg), tổng cộng 12.750kg đường cát mang nhãn hiệu Thái Lan sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra không có chủ kho hàng và cũng không có ai thừa nhận là chủ hàng hóa. Đội Quản lý Thị trường số 5 tiến hành lập biên bản, tạm giữ số hàng hóa kể trên để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Châu Thanh Long, để phát huy vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong nội địa và trên tuyến biên giới, nhất là thời điểm cuối năm, ngày 8/11, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã ký quy chế phối hợp hỗ trợ nhau trong trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và kịp thời xử lý các trường hợp buôn lậu, tàng trữ hàng hóa trái phép trên khu vực biên giới.

Theo Lê Đức Hoảnh (TTXVN/Vietnam+)