Ngày 3/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng của phòng cùng với các cơ quan khác tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh.

Lợi dụng cơ hội này, một số đối tượng khai thác cát lậu đã ngang nhiên hoạt động trở lại trên các sông thuộc tỉnh Quảng Nam.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an vừa phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng đang sử dụng 9 phương tiện ghe máy khai thác cát trái phép trên tuyến sông Thu Bồn, đoạn qua địa phận thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên; với tổng khối lượng khai thác là 276,8m3 cát.

Đó là: Nguyễn Công Thịnh, Ngô Ngọc Vinh, trú quận Cẩm Lệ; Văn Đức Vinh trú quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng); Trần Quốc Huy, trú xã Điện Trung; Lê Viết Trịnh, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn; Nguyễn Công Liêm, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình; Trần Văn Hiếu, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và Đoàn Ngọc Thanh, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).

Vụ việc đang tiếp tục được đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Quảng Thân - Ngọc Phó