Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp Công an huyện Lộc Ninh vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh (37 tuổi, ngụ tại ấp 6A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) đã tàng trữ hàng lậu. Qua kiểm tra tại nhà riêng, cơ quan chức năng phát hiện bà Anh đang giấu 3.000 gói thuốc ngoại nhập lậu tại nhà chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, những ngày giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu đang gia tăng ở vùng biên giới Bình Phước. Mới đây, cơ quan chức năng huyện Bù Gia Mập tuần tra trên địa bàn xã Phước Minh đã phát hiện Trần Quang Ánh (28 tuổi, trú thôn 5, xã Đa Kia) đang vận chuyển 19,5kg pháo các loại. Đối tượng Ánh khai đang chở thuê cho một đối tượng không rõ lai lịch để tuồn số pháo lậu vào địa bàn tiêu thụ trong dịp Tết.

Cũng trong thời gian trên, lực lượng chức năng huyện Bù Gia Mập đã phát hiện xe máy biển số 93G1-04133 đang lưu thông ở xã biên giới Đa Kia có biểu hiện nghi vấn, nên hiệu dừng xe để kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng bỏ xe tháo chạy được 2km thì bị bắt giữ. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Võ Văn Thái (23 tuổi, ngụ tại thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) đang vận chuyển nhiều kg pháo nổ dạng hình cầu và 3 bánh pháo trắng. Đối tượng Thái khai mua pháo ở vùng biên giới huyện Bù Đốp tuồn vào địa bàn nội địa để tiêu thụ trong dịp Tết.

Dương Chí Tưởng