Vũ Hoàng Dương là đối tượng duy nhất có mặt trên chiếc xe ô tô bán tải hiệu Madza biển kiểm soát 29C-817.27 đã đâm, kéo lê người đi xe máy hàng trăm mét ở ngã 6 Ô Chợ Dừa, Đống Đa (Hà Nội) hôm 11/4/2018. Nạn nhân trong vụ án là anh Đỗ Mạnh Đ. (sinh năm 1976, trú tại ngõ Cống Trắng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội). 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11/4, tại đoạn ngã 6 đường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Vũ Hoàng Dương điều khiển xe ô tô bán tải hiệu Madza biển kiểm soát 29C-817.27 đâm vào xe máy biển kiểm soát 14-P4.7473 khiến cả người điều khiển và phương tiện bị lọt vào gầm ô tô. Dương không dừng lại mà tiếp tục phóng đi, kéo lê nạn nhân và phương tiện bị đâm trên một đoạn đường dài. Nạn nhân là anh Đỗ Mạnh Đ được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội. 

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người xảy ra tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội), thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương.

Hạnh Quỳnh