Toàn ngành Công an Thanh Hóa đã điều tra làm rõ được 1.151 vụ với 2.180 đối tượng phạm tội và vi phạm về trật tự xã hội; khởi tố 896 vụ án với 1.632 bị can. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại được 266 đối tượng truy nã, trốn thi hành án. 

Nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, nhiều đối tượng cộm cán hình sự cầm đầu các ổ nhóm tội phạm đã bị Công an Thanh Hóa triệt phá như: Thế bạc, Hằng rô, Kiên ngọ, Bình ngắn, Trường vích, Hùng cụt, Long ngọng.... Đặc biệt là đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet do Dương Bá Liệu ở thị xã Bỉm Sơn cầm đầu với tổng số tiền giao dịch gần 5.000 tỷ đồng. Vụ án này đã được bộ công an, các ngành, các cấp và nhân dân khen ngợi đánh giá cao.

9 tháng đầu năm 2014, Công an Thanh Hóa cũng đã khởi tố 354 vụ án với 529 bị can phạm tội về ma túy; phát hiện, xử lý 207 vụ với 301 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ đã khởi tố 10 vụ và 18 bị can đồng thời xử phạt hành chính 56 vụ vi phạm về môi trường.

 

Trần Lê