Lực lượng tuần tra kiểm soát 61 yêu cầu xe ôtô khách do Mai Văn Diễn (sinh năm 1972, trú ở thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) điều khiển dừng xe để kiểm tra thì phát hiện ở trong thùng xe chở hành lý có 8 thùng xốp bịt kín khả nghi. Qua kiểm tra, phát hiện các thùng xốp đựng khoảng hơn 500kg chân trâu, chân bò đã bốc mùi hôi thối.
 
Theo lời khai của tài xế Mai Văn Diễn, số hàng trên được nhà xe chở từ Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.
 
Ngay sau khi phát hiện, Đội tuần tra kiểm soát 61 đã phối hợp với Cảnh sát môi trường, Chi cục Thú y lập biên bản, xác định số hàng trên không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý hành chính đối với tài xế (chủ hàng không đi theo xe), tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo đúng quy định.
 
Trước đó ngày 25/5, Đội tuần tra kiểm soát 61 cũng phát hiện xe khách chạy hướng Bắc-Nam trong thùng xe khách có mùi hôi thối bốc lên. Nghi ngờ xe chở động vật đã bốc mùi, tổ tuần tra đã yêu cầu chủ xe mở các cửa khoang chứa hành lý để kiểm tra bất ngờ phát hiện 4 thùng xốp chất kín hơn 200kg mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối.
 
Tổ tuần tra 61 đã hoàn tất thủ tục bàn giao chiếc xe chở mỡ bẩn cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc số mỡ động vật hôi thối này.
 
(Theo TTXVN)