Trước đó, trong các ngày từ ngày 2 đến ngày 16/10/2017, TAND TP. Hà Nội xét xử vụ án Châu Thị Thu Nga, cựu đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Công ty Housing và đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án xây dựng chung cư B5 Cầu Diễn, Hà Nội. 

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nga án tù chung thân.

Cùng với bị cáo Nga, còn 9 bị cáo đồng phạm lần lượt nhận mức án từ 24 tháng tù đến 7 năm tù. Trong đó, bị cáo Đinh Phúc Tiếu bị áp dụng 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Sau đó, cả 10 bị cáo trong vụ án đã kháng cáo. Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển lên TAND Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Đinh Phúc Tiếu có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Được biết, Hội đồng Xét xử phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội tới đây gồm 3 thành viên. 

Đại diện Viện KSND cấp cao tham gia phiên xử gồm 2 người. Tham gia tố tụng tại phiên tòa còn có 18 luật sư, trong đó 15 luật sư bào chữa có 9 bị cáo, 3 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn dân sự và người có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Riêng bị cáo Châu Thị Thu Nga có 6 luật sư bào chữa.

Bình Yên