Đối tượng là Đoàn Trọng Khơi, sinh ngày 11/11/2001, trú tại số nhà 93 đường Hòa Bình, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 5/11 tại gia đình bà Nguyễn Thị Tân (66 tuổi, giáo viên nghỉ hưu) ở số nhà 96, đường Hòa Bình, thôn Cao Xá.

Bà Tân phát hiện có kẻ trộm đột nhập nên truy hô thì bị đối tượng dùng hung khí chém nhiều nhát và tử vong tại nhà. 

Nghe tiếng bà Tân kêu cứu, ông Bùi Ngọc Đắc (74 tuổi) là hàng xóm hô hoán mọi người đến can ngăn cũng bị đối tượng đâm 2 nhát vào mặt. Ông Đắc đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Phạm Thế Tùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng các lực lượng chức năng phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an khẩn trương khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. 

Qua quá trình điều tra, trong đêm 5/11, Cơ quan công an đã bước đầu xác định đối tượng nghi vấn và triệu tập nghi can Đoàn Trọng Khơi để làm rõ. 

Đến 3 giờ ngày 6/11, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được tại nơi xảy ra án mạng, Khơi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo MAI NGOAN (TTXVN/VIETNAM+)