Theo người dân địa phương cho biết, vào khoảng 11h40 trưa ngày 18/10, tại thôn 3, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, trong lúc gia đình ông Lê Bá Thân, sinh năm 1956 đang ăn cơm trưa, bất ngờ một nhóm côn đồ xuất hiện xông vào nhà dùng dao chém loạn xạ.

Sự việc diễn ra trước sự bất ngờ của nhiều người, khiến các thành viên trong gia đình ông Thân không kịp trở tay nên đã bị nhóm đối tượng nói trên chém nhiều nhát vào người. 

Đáng nói, một đối tượng đã dùng súng bắn vào người ông Thân, con trai ông Thân là anh Lê Bá Huy, sinh năm 1984 và con gái anh Huy là cháu Lê Thị Quỳnh, sinh năm 2007 khiến cả ba người bị thương.

Những đối tượng hung hãn này còn gọi điện, huy động 4 xe ô tô con chở theo nhiều đối tượng khác, mang theo súng đến ngõ nhà ông Thân bắn vào nhà.

Theo nhiều người dân địa phương cho biết, có ít nhất 3 đối tượng đã sử dụng súng bắn vào nhà ông Thân với nhiều phát đạn, sau đó mới rời đi.

Những người bị thương nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an Thanh Hóa đã cử lực lượng tới hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân, đồng thời xác minh các đối tượng gây án.

Xác nhận với báo chí, Đại tá Đặng Đình Tại, Trưởng Công an Sầm Sơn cho biết, Công an có nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân có vụ việc ẩu đả xảy ra tại xã Quảng Hùng. Hiện 3 người bị thương nhưng chưa rõ là súng hay dao.

Văn Thanh