Sáng 1/6, ông Quách Xuân Hiệp - Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng xác nhận, vừa có hoạt động khám xét đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Cụ thể là trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, tại ấp Thạnh Lợi. Đây là kho nhiên liệu lớn, cũng là nơi ở và làm việc của ông Trịnh Sướng - một đại gia xăng dầu nổi tiếng ở miền Tây.

Cũng theo ông Hiệp, hoạt động khám xét diễn ra từ ngày 30/5, theo đó, có lực lượng công an địa phương phối hợp tham gia. Riêng về nguyên nhân việc khám xét cũng như sự việc như thế nào thì địa phương không nắm rõ.

Thượng tá Phạm Quốc Khái, người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cũng xác nhận việc khám xét trên. Ông Khái cho biết, việc khám xét là do Bộ Công an thực hiện.

Được biết, 4 năm trước, một trong những công ty thuộc hệ thống xăng dầu của ông Trịnh Sướng từng bị phạt 50 triệu đồng. Nguyên nhân là do mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối.

Theo VNN