Đối tượng bị bắt giữ là Trần Quang Nam (SN 1990, HKTT tại xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, hiện trú tại Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi nhắn tin đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Trần Quang Nam được xác định là đối tượng đã bàn bạc với Ngô Xuân Tùng cùng thực hiện hành vi nhắn tin đe dọa đến hơn 100 người có tên trong quyển “Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2020” với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ngô Xuân Tùng cùng tang vật bị bắt giữ trước đó.

Trước đó, ngày 18/10/2018, Cục Cảnh sát hình sự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp 02 đối tượng có liên quan do có hành vi nhắn tin đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền, gồm: Ngô Xuân Tùng (SN 1988) và Lê Văn Thành (SN 1988).

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình An