Tổ Công tác đang tuần tra tại khu vực Bản Luộc, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể thì phát hiện chiếc ô tô 5 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29X - 9578 có dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chứa 56 cục gỗ nghiến đẽo tròn dạng thớt có tổng khối lượng là 0,405m3, gỗ nghiến nhóm IIA. 

Lái xe là Lý Văn Thành (trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ này.

Hiện vụ việc đã được Tổ Tuần tra lập biên bản xử lý theo quy định.

Các bị cáo trong 2 phiên tòa xét xử về tội phá rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể trước đó. Ảnh: ND

Trước đó, ngày 29/9, tại thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Tòa án nhân dân huyện Ba Bể đã mở phiên tòa xét xử công khai 7 bị cáo trong 2 vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

Vụ án thứ nhất, xét xử bị cáo Hoàng Văn Chay và Hoàng Văn Sếnh (cùng sinh năm 1987 và trú tại thôn Nặm Cắm, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể). Đây là 2 bị cáo đã dùng cưa máy cắt đổ 1 cây gỗ trai lý và làm đổ theo 1 cây gỗ nghiến thuộc nhóm IIA tại khoảnh 1, tiểu khu 54, khu rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Ba Bể thuộc địa phận Ngạm Eng, thôn Nà Hàn, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể vào 9/7/2017. Tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép là 9,97m3.

Trong vụ án thứ hai, với hành vi phạm tội "vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” 5 bị cáo là: Nguyễn Văn Thư, Đồng Văn Thái, Đàm Ngọc Hiền, Đồng Văn Chiêm và La Văn Tuân cùng trú tại Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

Cáo trạng cho biết, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2015 đến tháng 5/2017, 5 đối tượng trên đã có hành vi khai thác trái phép 7 cây gỗ nghiến và tác động vào 1 cây gỗ khác tự đổ có tổng khối lượng là 61,27m3, tại khu vực rừng tại Tiểu khu 61 trong Vườn Quốc gia Ba Bể. Tổng trị giá số gỗ nghiến bị khai thác trái phép trên 550 triệu đồng.

Kết thúc phiên xét xử, các bị cáo đã bị tuyên phạt tổng cộng 240 tháng tù, trong đó bị cáo bị phạt cao nhất là 54 tháng tù, thấp nhất là 36 tháng tù.

Nam Dũng