Mở rộng điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" tại Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, ngày 10/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Hải (sinh năm 1970, trú tại phường Phú Bài thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huếlừa đảochiếm đoạt 12 tỷ đồng để chạy án cho vợ chồng chủ doanh nghiệp này.

Phạm Hồng Hải khai nhận, sau khi lừa lấy 12 tỷ đồng từ Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (Huế), đối tượng này không dùng vào mục đích chạy án như đã hứa mà chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Phạm Hồng Hải từng là nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc cho Chi nhánh đóng tại sân bay Phú Bài) nhưng đã nghỉ việc gần 1 tháng trước.

Thủ đoạn của Hải là tung tin có quen biết với nhiều người, có thể giúp chạy án giúp cho vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm nhưng khi nhận được tiền từ doanh nghiệp này, Hải chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1968, trú tại phường Trường An - Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế và Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1988, kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước."

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố 9 bị can; đồng thời làm rõ Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)