Theo thông tin ban đầu, trước đó, người dân ở xã Khánh Thuận (huyện U Minh) truyền tay nhau một công văn có nội dung Thanh tra tỉnh Cà Mau gửi Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Theo đó, đề nghị Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra xác minh làm rõ việc Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ có dấu hiệu cố ý không thực hiện kết luận thanh tra.

Thời điểm này, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện không có công văn nào gửi Thanh tra Chính phủ với nội dung trên.

Tại văn thư của cơ quan cũng không có bản lưu, nhật ký công văn đi, đóng dấu. Sau đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện ông Sơn làm giả công văn nói trên. 

Làm việc với cơ quan chức năng trước khi bị bắt, ông Sơn thừa nhận hành vi làm giả công văn với mục đích chấn an dư luận.

Ông này biện minh, chỉ đưa văn bản giả để người dân yên tâm rồi lấy lại nhưng không ngờ bị phát tán.

Theo Sông Ngư - H.Thanh/VietNamNet