Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ hơn 130 đối tượng đang tham gia đánh bạc, trong số này có rất nhiều người là phụ nữ. 

Ngoài ra, lực lượng Công an cũng thu giữ hơn 60 xe ô tô các loại của các đối tượng tham gia đánh bạc. Các xe ô tô bị tạm giữ tại hiện trường có biển kiểm soát đến từ nhiều tỉnh, thành.

Lợi dụng đêm tối, nhiều đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Đây là vụ án phát hiện và triệt phá sới bạc lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Gia Lai. 

Theo thông tin ban đầu, sới bạc trên do đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984, tên thường gọi là Hùng Sida, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức. Đối tượng này hiện đang bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lực lượng của Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai để lập hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Minh