UBND tỉnh Sơn La mới có Công văn số 1700/UBND-KT ngày 12/5/2022 gửi UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp về việc thay đổi thời gian tổ chức Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Theo đó, ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Sơn La có Công văn số 1085/UBND-KT mời UBND các tỉnh, thành phố tham gia triển lãm Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La nhân sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 15/5/2022 đến hết ngày 19/5/2022.

Do lịch công tác của Chính phủ có một số điều chỉnh, sau khi thống nhất với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Sơn La thông báo thời gian tổ chức Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La được điều chỉnh lại, bắt đầu từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 01/6/2022. 

Cụ thể: Lễ khai mạc bắt đầu từ 20h00 ngày 28/5/2022, bế mạc 20h00 ngày 31/5/2022 tại Quảng trưởng Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La gồm: Ngày 28/5, Hội nghị “Kết nối tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022"; lễ khởi công tổ hợp thiên đường sữa Mộc Châu; lễ khánh thành dự án cầu kính Bạch Long Mộc Châu; thăm vùng sản xuất nông nghiệp; thăm công tác đầu tư, xây dựng Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Sơn La; thăm Cảng Hàng không Nà Sản; thăm gia đình chính sách tại thành phố Sơn La và khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

Ngày 29/5, dâng hương Đền thờ Bác Hồ và trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Tây Bắc; Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; Hội thảo “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 thực trạng và giải pháp” và thăm quan con đường nông sản, triển lãm trái cây và sản phẩm OCCOP Việt Nam, triển lãm thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam (từ 28-31/5); Hội thi “Tạo hình nghệ thuật từ trái cây”.

Ngày 30/5, Hội thi “Chế biến món ăn ngon từ trái cây”; Triển lãm “Ảnh đẹp về trái cây” (từ 28-31/5); không gian văn hoá “Ẩm thực Tây Bắc” (từ 28-31/5); bế mạc và trao giải các nội dung tham gia Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022./.

 

Trần Kiên