Những ngày qua, tại cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang các tàu cá hối hả mang nhiều loài cá lớn về. Trong đó, có nhiều cá ngừ đại dương loại đẹp đưa lên cảng để xuất bán cho các thương lái, trung bình mỗi chuyến kiếm được hàng trăm triệu đồng.

Ngư dân Nguyễn Minh Trí ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang phấn khởi cho biết: “Sau những ngày vươn khơi bám biển trở về tàu cá trên địa bàn Khánh Hòa đánh bắt đạt với sản lượng khá, thậm chí có tàu trúng đậm cá ngừ đại dương trong chuyến biển cuối năm (Âm lịch).

Với giá cá hiện được các vựa thu mua từ 145.000 -149.000 đồng/kg loại 30kg/con trở lên, tăng từ 15.000 - 20.000 đồng/kg so với chuyến biển trước. Với giá bán trên được xem là cao nhất khoảng 5 năm trở lại đây”.

Còn ngư dân Nguyễn Sau ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang cho hay: “Chuyến đánh bắt dài trên 20 ngày qua ở vùng biển Trường Sa, nhà giàn DK 1… đa số các tàu trở về đều cho cá đầy khoang, bình quân mỗi chuyến khoảng 30 - 40 con cá ngừ đại dương, thậm chí có tàu trúng 45 - 50 con. Trừ chi phí cùng tiền công, chủ tàu ước tính thu lãi vài trăm triệu đồng.

Theo Ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ, từ đầu tháng tới nay có hơn 30 tàu đánh bắt cá xa bờ cập cảng để xuất bán cá ngừ. Từ đây tới cuối tháng, số tàu cá ngừ sẽ về nhiều nên hoạt động ở cảng sẽ sôi động hơn.

Dịp cuối năm, giá thu mua cá khá cao nên sau khi cập cảng có nhiều tàu tiếp tục nạp nhiên liệu, chuẩn bị vật dụng, đá, các nhu yếu phẩm để ra khơi đánh bắt, nhiều ngư dân dự kiến sẽ đón Tết trên biển.

Khoa Lê