Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Giai đoạn 2016-2020, bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến nay, về cơ bản NHNN đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt được mục tiêu do Quốc hội, Chính phủ đề ra, qua đó góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế, duy trì mức tăng trưởng GDP trên dưới 7%/năm từ 2016-2019 (riêng 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 1,81% do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 nhưng vẫn nằm trong số ít nước có mức tăng trưởng dương), lạm phát được kiểm soát ở mức thấp hơn mục tiêu do Quốc hội đề ra…

Có thể kể đến một số thành tựu nổi bật ngành Ngân hàng đạt được trong thời gian qua như: Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật về tiền tệ và hoạt động Ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ. Điều hành tín dụng tăng trưởng phù hợp với cân đối vĩ mô, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng. Công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đạt được kết quả quan trọng, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống, quy mô và năng lực tài chính tiếp tục được nâng cao. Công tác thanh tra tiếp tục được đổi mới theo hướng thanh tra pháp nhân, gắn kết chặt chẽ với công tác giám sát, từng bước kết hợp và áp dụng phương pháp thanh tra trên cơ sở rủi ro, hướng tới ngăn chặn, cảnh báo sớm các rủi ro có khả năng phát sinh thay vì xử lý sai phạm xảy ra. Đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự phát triển của hoạt động thanh toán cả về chất và lượng với nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, tiện ích và hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính cũng được triển khai hiệu quả: NHNN 5 năm liên tiếp đứng đầu các Bộ, ngành về chỉ số Par Index.

leftcenterrightdel
Ðường giao thông ở xã nông thôn mới Hải Quang, huyện Hải Hậu, Nam Ðịnh 

Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của NHNN luôn tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; do vậy, những thành tựu đạt được có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong toàn Ngành.

Các phong trào Thi đua yêu nước được triển khai mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng thiết thực, hiệu quả

Trong 05 năm qua, các phong trào thi đua do Thống đốc NHNN phát động với chủ đề xuyên suốt là “Cán bộ. công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020”,

Qua đó, các phong trào thi đua trong toàn Ngành đã phát triển sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí thi đua cụ thể; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của ngành Ngân hàng gắn với yêu cầu chung trong từng năm, từng giai đoạn, qua đó cổ vũ, động viên CBCCVC&NLĐ hăng hái thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Ngành.

Hoạt động an sinh xã hội dưới sự chỉ đạo của NHNN, được thực hiện bởi hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng và các TCTD luôn được đánh giá triển khai hiệu quả, thiết thực, dẫn đầu về quy mô lẫn giá trị. Từ năm 2011 đến T6/2020, số tiền ngành Ngân hàng đã ủng hộ cho Chương trình về biên giới, hải đảo: 394,2 tỷ đồng; Chương trình ủng hộ khắc phục thiên tai: 89,8 tỷ đồng; Qũy đền ơn đáp nghĩa: 98,2 tỷ đồng; giúp đỡ đồng bào các tỉnh biên giới phía Bắc 1.000 con bò giống; … đặc biệt là trong đợt phòng chống dịch Covid - 19 vừa qua, các Ngân hàng đã ủng hộ khoảng 300 tỷ đồng...

Đặc biệt, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động cũng được toàn ngành Ngân hàng tích cực hưởng ứng thực hiện:

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được ngành Ngân hàng thực hiện kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc, với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế, được đông đảo CBCCVC&NLĐ trong toàn Ngành nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia.

Kết quả: Đến 30/06/2020 dư nợ cho vay trên địa bàn các xã trên toàn quốc đạt 1.248.441 tỷ đồng, gấp 2,13 lần so với thời điểm kết thúc giai đoạn 1 với hơn 9.5 triệu khách hàng (phần lớn khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp)

NHNN đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

leftcenterrightdel
 Mô hình giảm nghèo nhờ vay vốn Ngân hàng Chính sách ở Vân Đồn, Quảng Ninh

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”: Trong giai đoạn 2016-2020, vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 1,3 triệu lao động, gần 350 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng hơn 7,4 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ...

Ngoài ra, ngành Ngân hàng đã chủ động, tích cực tham gia thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, cụ thể từ năm 2018 đến nay đã hỗ trợ người nghèo trên 2000 tỷ đồng trong đó xây dựng gần 5.000 căn nhà Đại đoàn kết....

Ngoài các phong trào thi đua trên, giai đoạn 2016-2020, NHNN đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua khác như: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”; “Cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam”;,...

Trong những năm qua, công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các đơn vị trong toàn Ngành hết sức quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến đã dần đi vào nề nếp trong hoạt động thi đua của các đơn vị trong toàn Ngành, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu cao quý

Với kết quả và thành tích đạt được trong giai đoạn vừa qua, các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thống đốc tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh cho 01 tập thể; Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 01 cá nhân; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 34 tập thể, 06 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 33 tập thể, 87 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 27 tập thể, 119 cá nhân; Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 01 cá nhân; Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 02 cá nhân; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 10 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 139 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 65 tập thể, 342 cá nhân...

PV