Trong đó, có 11 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã ủng hộ từ 1 tỷ đồng: Tập đoàn Vingroup ủng hộ 3 tỷ đồng; Tập đoàn Hoàng Huy ủng hộ 2 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ ủng hộ 2 tỷ đồng; Tập đoàn Flamingo ủng hộ 2 tỷ đồng; Công ty TNHH VSIP ủng hộ 2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương ủng hộ 2 tỷ đồng; Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc ủng hộ 2 tỷ đồng; Tập đoàn FLC ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Vật tư thiết bị VIETSHIP trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 1 tỷ đồng,…

Trong lúc sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước, các doanh nghiệp nói trên vẫn ủng hộ thành phố và chung tay cùng thành phố vượt qua khó khăn, điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, chia sẻ cùng cộng đồng, được lãnh đạo và nhân dân thành phố ghi nhận.

Theo  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành cho biết, từ ngày Thường trực Thành ủy phát động đến nay thành phố liên tục có thêm nhiều tập thể, cá nhân và doanh nghiệp đăng ký đóng góp sức người, sức của cùng thành phố chống dịch COVID-19.

Với tinh thần này, người dân thành phố Hải Phòng càng thêm vững tâm, tin tưởng sẽ sớm chặn đứng dịch bệnh; chắc chắn Hải Phòng cùng cả nước sẽ khống chế thành công bệnh dịch COVID 19, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân sẽ trở lại bình thường, thành phố tiếp tục xây dựng và phát triển. 

Kim Thành