Tại lễ công bố, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, phát huy kết quả từ 5 lần trước, lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm nay công bố và giới thiệu 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 151 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề xuất.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vinh danh 6 công trình sáng tạo khoa học tiêu biểu thuộc lĩnh vực xã hội - nhân văn có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giấy chứng nhận cho các tác giả. Ảnh: Q.V 

Trong 76 công trình gồm có 15 công trình công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; 14 công trình công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp; 13 công trình sinh học phục vụ sản xuất, đời sống; 9 công trình cơ khí tự động hóa; 8 công trình giáo dục và đào tạo; 7 công trình công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; 7 công trình y tế và 3 công trình công nghệ vật liệu.

TS. Đinh Tiến Hùng, Trưởng phòng Phóng xạ Viện Hóa học Môi trường quân sự - Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng cùng cộng sự đã được vinh danh Công trình “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị quan trắc liên tục bức xạ gamma môi trường dùng cho trạm cố định sử dụng kỹ thuật truyền dữ liệu vệ tinh”. Kết quả nghiên cứu của công trình này có khả năng ứng dụng rộng rãi trong việc phát triển các hệ ghi đo bức xạ, hạt nhân sử dụng đa mục đích, như hệ thống trinh sát phóng xạ trong quân đội; mạng lưới quan trắc phóng xạ quốc gia; các cơ sở ứng dụng bức xạ, hạt nhân…

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt với Công trình “Công nghệ sản xuất và kinh doanh sản phẩm tảo xoắn Spirulina quy mô lớn”, được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021 với hy vọng lĩnh vực tảo xoắn Spirulina trong thời gian tới sẽ phát triển tốt hơn, sẽ trở thành sản phẩm khoa học công nghệ cao, giúp người dân Việt Nam có sức khỏe tốt hơn trong thời gian tới.

Được vinh danh Công trình “Nghiên cứu và áp dụng quy trình sản xuất ngói cao cấp bằng phương pháp nghiền khô”, ông Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt khẳng định, Gốm Đất Việt sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực làm cho nghề sản xuất gạch, ngói, đất sét nung ngày một vơi đi nặng nhọc, cán bộ công nhân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại buổi lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cho các tác giả và nhóm tác giả được công bố và vinh danh năm 2021.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016-2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016-2021.

Thanh Thanh