Ngày 23/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Khiên, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long.

Tại buổi lễ, ông Đặng Huy Hậu chúc mừng và mong muốn, trên cương vị mới, ông Nguyễn Hải Khiên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, hợp tác quốc tế và phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long Nguyễn Hải Khiên hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phối hợp cùng với ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long tiếp tục giữ vững danh hiệu Vườn Di sản ASEAN, xứng đáng với sự mong đợi của lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hải Khiên, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả bằng hình thức khiển trách.

Trong thời gian từ 19/3 - 31/7/2019, trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, ông Nguyễn Hải Khiên đã thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại dự án đường kết nối từ quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và dự án cải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn giai đoạn 3 không đúng quy định, phải thu hồi, hủy bỏ, lập lại phương án bồi thường.

Trọng Tài