Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP HCM năm 2019 với chủ đề “Hội tụ nguồn lực, kiến tạo tương lai”, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện TP có 59 trường đại học và cao đẳng, với 600.000 sinh viên, mỗi năm có 150.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đây là lực lượng lao động vô cùng quý cho các nhà đầu tư. TP cũng có hơn 500 đơn vị trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ. Đây là tiền đề đầu vào để các nhà đầu tư (NĐT) đến TP sản xuất, nghiên cứu lâu dài.

Cùng với đó, hiện TP có 9,5 triệu dân với thu nhập bình quân đầu người hơn 6.000 USD, gấp 2,5 năm lần so với cả nước; Trong bán kính 100km quanh TP tập trung nhiều nhà máy sản xuất và cư dân của 8 tỉnh, TP trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến điều hành phiên thảo luận

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, hiện nay, TP đang suy nghĩ để có một cơ chế mới chuẩn bị đất cho NĐT.  

TP đang thảo luận một quá trình để người dân phối hợp với các NĐT, cùng với Nhà nước để tạo nên những khu đất trong đô thị để phát triển dịch vụ. Cùng với đó, TP xây dựng thêm các KCN. Năm 2019, TP sẽ xây dựng KCN mới khoảng 600ha dành cho các DN ứng dụng công nghệ cao và DN khởi nghiệp.

Ngoài ra, TP cũng đang thực hiện chiến lược để phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh và xây dựng TP hạnh phúc. Cùng với đó, TP sẽ đi đầu trong việc số hóa các tài nguyên của mình, khẩn trương xây dựng hạ tầng số hóa của TP để đáp ứng nhu cầu của NĐT và người dân về mọi thông tin. Một khu đô thị sáng tạo phía Đông TP cũng được TP HCM đang triển khai xây dựng…

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết thêm, TP HCM đã trao đổi với các bộ, ngành sẽ hoàn chỉnh phương án giao thông của TP. Song song đó, TP đang mời gọi các NĐT tham gia vào các dự án biến rác thành điện, đầu tư xây dựng nhà ở cho người dân…

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với một nhà đầu tư

Tại hội nghị, ông Linson Lim, Chủ tịch Tập đoàn Keppel Land hy vọng các cấp chính quyền của TP sẽ tiếp tục hỗ trợ các DN nước ngoài giảm thiểu rủi ro đầu tư và hoạt động thông qua sự rõ ràng của các chính sách và việc minh bạch hóa các quy trình phê duyệt dự án. Qua đó, giúp các công ty đưa ra quyết định đầu tư với sự tự tin hơn, hoạt động hiệu quả hơn và đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của TP…

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga cho biết, trong quá trình đầu tư phát triển dự án, các NĐT phải trải qua rất nhiều bước với nhiều cơ quan hữu quan. Tuy nhiên, TP HCM đã kịp thời thành lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ, giải quyết thủ tục đầu tư. Vì vậy, DN mong TP sẽ đặc biệt quan tâm, hỗ trợ và nhanh chóng giải quyết các hồ sơ dự án có sự hợp tác của đối tác quốc tế. Đồng thời, TP tiếp tục có những chính sách cởi mở và những cam kết mạnh mẽ đối với các NĐT cả trong và ngoài nước, nhằm đẩy mạnh hơn nữa tốc độ phát triển…

Đại diện cho các NĐT trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM Lê Hoàng Châu đề nghị UBND TP chỉ đạo bổ sung thêm các dự án mời gọi đầu tư như: Dự án Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP; dự án Bình Qưới - Thanh Đa; dự án Nam Kênh Đôi; dự án Rạch Xuyên Tâm; các dự án cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ...

Thiên Lý