Tàu được Cty Cổ phần Đóng tàu Bảo Duy đóng mới với công suất máy chính là 940CV, chiều dài 26m, chiều rộng 7,1m, chiều cao mạn tàu (cách chuẩn) là 3,3m, mớn nước 2,6m, lượng chiếm nước 19.500 tấn. 

Tổng kinh phí đóng tàu hơn 17 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng BIDV Quảng Nam cho vay vốn chiếm 95% giá trị con tàu.

Niềm vui của chủ tàu Qna-94679-TS khi hạ thuỷ thành công. Ảnh: Ngọc Phó

 Trong thời gian đến, tàu Qna-94679-TS sẽ cưỡi sóng cùng hàng trăm tàu khác của bà con ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… ra khơi đánh bắt tại ngư trường truyền thống là khu vực vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Ngoài chiếc tàu của ông Liên, vào ngày 24/4 tới, Cty Cổ phần Đóng tàu Bảo Duy sẽ hạ thủy tàu cá vỏ thép của anh Nguyễn Trọng Vỹ (Quảng Nam).

                                                                                                                Ngọc Phó