Đó là một số nội dung quan trọng đã diễn ra tại buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh Bình Dương với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) do ông Muraoka Tsugumasa - Thống đốc tỉnh Yamaguchi làm Trưởng đoàn vào chiều ngày 14/11/2022.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp Thống đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yamaguchi đến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Chuyến công tác của đoàn lần này càng đặc biệt hơn khi hai nước Việt Nam - Nhật Bản đang hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 (21/9/1973-21/9/2023). 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin với đoàn một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương thời gian qua. Bình Dương luôn giữ vững vị thế là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế của tỉnh dịch chuyển tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp…

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.Chi

Trên cơ sở của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản; những thỏa thuận đã được ký kết giữa hai tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi, hai địa phương đã tiến hành đẩy mạnh các hoạt động trao đổi hữu nghị, thúc đẩy xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao…

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Bình Dương đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của chính quyền tỉnh Yamaguchi trong kết nối Bình Dương với các đối tác Nhật Bản, góp phần tăng cường và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi, cũng như giữa tỉnh Bình Dương với các đối tác Nhật Bản khác trong thời gian qua. 

Tại buổi làm việc, ông Muraoka Tsugumasa - Thống đốc tỉnh Yamaguchi đã bày tỏ phấn khởi trước những hoạt động cụ thể hóa những nội dung đã ký kết giữa hai bên trong thời gian qua… Tỉnh Yamaguchi có thế mạnh về phát triển công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo và các ngành sản xuất phụ tùng xe ô tô. Đây cũng là nơi tập trung rất nhiều những doanh nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp với mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và chủ trương kêu gọi thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản của tỉnh Bình Dương nói riêng. 

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi việc phối hợp tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023. Đồng thời thống nhất tiếp tục duy trì các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; nghiên cứu về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; phát triển chương trình hợp tác đào tạo công chức; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực điều dưỡng, đào tạo tiếng Nhật, trao đổi sinh viên giữa các trường đại học của hai địa phương và nâng tầm các hoạt động hợp tác khác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi...

Chu Tuấn