Các quyết định bị huỷ bỏ bao gồm: Quyết định số 5071/QĐ-UBND ngày 1/7/2004 về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch nhà ga đường sắt mới, tỷ lệ 1/1.000; Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất Dự án (DA) ga đường sắt mới; Quyết định số 4472/QĐ-UBND ngày 7/7/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2.000 ga đường sắt mới và hệ thống giao thông phục vụ ga.

DA ga đường sắt Đà Nẵng được quy hoạch khá lâu trên địa bàn quận Liên Chiểu với diện tích rộng vài chục ha đất, kéo dài từ phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam lên Hòa Khánh Bắc; ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngàn hộ dân từ gần 20 năm qua, nay mới được huỷ bỏ.

leftcenterrightdel
 Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: N.P

Nhiều người dân cho biết, do nằm trong khu quy hoạch nên việc sửa chữa, nâng cấp nhà ở không được thực hiện; nhiều thế hệ phải ở chung trong một nhà xuống cấp, mùa mưa nước cống, hầm cầu không thoát được nên tràn ngập khắp nơi gây ảnh hưởng đến môi trường vệ sinh.

Trận lụt lịch sử vào ngày 15/10 vừa qua, nhiều nhà dân khu vực phường Hoà Khánh Nam bị ngập nước từ 1,5 - 2m.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, DA ga đường sắt mới được di chuyển lên khu vực phía Tây TP thuộc huyện Hòa Vang.

Còn khu vực DA ga đường sắt sẽ được quy hoạch thành khu thương mại, dịch vụ phức hợp và sẽ được công bố quy hoạch vào cuối năm nay.

Ngọc Phó