Khu chợ truyền thống kết hợp Trung tâm Thương mại Bắc Sơn được cơ quan chức năng phê duyệt gồm 382 điểm kinh doanh, trong đó gồm 4 khối nhà 5 tầng, các khối nhà 3 tầng và 1 gác xép, khu nhà chợ cao 2 tầng và các công trình hạ tầng phụ trợ khác. 

Ông Lê Đình Trường, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển dịch vụ Sầm Sơn, đơn vị chủ đầu tư cho biết: Hiện nay chúng tôi đã tiến hành giải phóng mặt bằng xong, đang huy động máy móc, nhân lực, vật lực để xây dựng, dự kiến trong thời gian ngắn nhất hợp tác xã sẽ đưa dự án chợ truyền thống kết hợp Trung tâm Thương mại Bắc Sơn đi vào hoạt động. Đây sẽ là điểm nhấn của TP Sầm Sơn nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng về lợi thế kinh doanh của khu đô thị.

Khu chợ kết hợp Trung tâm Thương mại Bắc Sơn đang được chủ đầu tư tiến hành thi công. Ảnh: Văn Thanh

Với những ưu thế vượt trội, chợ truyền thống kết hợp Trung tâm Thương mại Bắc Sơn hứa hẹn sẽ trở thành nơi kinh doanh, buôn bán sầm uất bậc nhất khu vành đai kinh tế phía Đông của TP Sầm Sơn - ông Trường thông tin.

Văn Thanh