Công ty Cổ phần Nha Trang Sao bị phạt cụ thể như sau: Phạt 130 triệu đồng do đã không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong thi công dự án này. Phạt 70 triệu đồng do đổ đất lấn biển khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, làm ảnh hưởng đến di tích quốc gia danh thắng vịnh Nha Trang với diện tích gần 23.000m2

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cảnh cáo đối với Công ty Cổ phần Nha Trang Sao do đã không niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án công viên văn hóa giải trí - thể thao Nha Trang Sao tại địa điểm thực hiện dự án và tại trụ sở UBND phường Vĩnh Thọ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty dừng ngay việc thi công lấp lấn biển ngoài giấy phép, khôi phục nguyên trạng phần diện tích lấn chiếm, chấm dứt việc sử dụng trái phép di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh Hòn Chồng - Hòn Đỏ đối với phần diện tích đổ đất lấn biển tăng thêm cũng như phải tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng sai với giấy phép được cấp.

Xuân Hướng