Ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang xác nhận: Địa phương đã di dời 10 hộ dân tiếp giáp DA Đồi Xanh đến nơi an toàn, để thực hiện việc tháo dỡ bức tường “khủng” xây dựng trái phép tại đây. Việc tháo dỡ bắt đầu từ ngày 9/7, do Cty Đồi Xanh Nha Trang thực hiện.

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa khẳng định: Sau khi người dân sống xung quanh tường chắn trên được sơ tán đến nơi an toàn, chủ đầu tư là Cty Đồi Xanh Nha Trang đã tiến hành phá dỡ tường chắn theo phương án do UBND tỉnh phê duyệt. Thời hạn tháo dỡ trong 2 tháng, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa năm nay.

Về sai phạm này, Báo Thanh tra đã có nhiều bài viết, nêu rõ Cty Đồi Xanh Nha Trang đã xây dựng bức tường “khủng” sai phép tại DA Đồi Xanh. Kể từ tháng 10/2017, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng cho Cty Đồi Xanh Nha Trang được thi công DA Đồi Xanh. Trong đó, tường chắn bao quanh dự án được xây cao 4m, có kết cấu bằng đá chẻ, cách nhà dân ít nhất 7m. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã tự ý xây cao gấp bốn lần so với giấy phép, chưa kể nhiều đoạn tường xây dựng sát vách nhà dân.

Khi người dân phát hiện, cùng với báo chí thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc kiểm tra, xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư DA Đồi Xanh dừng thi công để hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh thiết kế.

 

Bức tường “khủng” tại DA Đồi Xanh trước khi tháo dỡ. Ảnh: TH

 

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công hoàn thiện tường chắn. Đặc biệt, từ đầu năm 2019 đến nay, nhiều đoạn của tường chắn bung ra, nhiều gạch đá từ bức tường trên vỡ đổ xuống khu vực nhà dân, nhiều hộ dân ở đây sống trong sợ hãi vì bức tường có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Trước sự việc trên, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư phải lập, trình phương án để thẩm định và tiến hành phá dỡ tường chắn xây sai phép trên. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành và cho rằng tường chắn trên chắc chắn, an toàn 100%.

Ngày 18/1/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định cưỡng chế, buộc Cty Đồi Xanh tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp tại DA này. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Cty Đồi Xanh phải có trách nhiệm thực hiện. Thế nhưng, sự việc kéo dài gần 6 tháng đến nay, chủ đầu tư mới chấp nhận tự tháo dỡ bức tường “khủng” bên vách núi kể trên.

Sự cương quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa là hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời chấn chỉnh một số công trình xây dựng trái phép tại Nha Trang.

Thanh Hòa