Đây là tín hiệu thể hiện tăng trưởng của Việt Nam đang tốt hơn mong đợi. Tuy nhiên, việc chất lượng thể chế của Việt Nam mới chỉ xếp thứ 89/141 quốc gia được cho là vẫn chưa tương xứng với hàng loạt chủ trương cải cách đã được Chính phủ ban hành thời gian qua.

Chỉ trong vòng 2 năm, đã có gần 237 nghìn tỷ đồng nợ xấu được xử lý, bằng 80% số nợ xấu mà toàn hệ thống ngân hàng đã xử lý được trong 5 năm trước đó. Tính trung bình, mỗi tháng gần đây toàn hệ thống giảm được 9,6 nghìn tỷ đồng, cao hơn gấp đôi số nợ xấu được xử lý trong giai đoạn 2012 - 2017, khi chưa có Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu.

Công ty Cổ phần Sữa TH là doanh nghiệp sữa Việt Nam đầu tiên chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc bao gồm các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nguyên chất và sữa tươi tiệt trùng bổ sung các hương liệu tự nhiên, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất từ phía đối tác. Tiêu thụ sữa tại Trung Quốc hiện chỉ xếp thứ 2 thế giới, với tổng giá trị 60 tỷ USD. Thế nhưng, nguồn cung nội địa hiện mới chỉ đáp ứng được 75% nhu cầu.

Trong 9 tháng đầu năm nay, ngân hàng làm ăn tốt nhất hệ thống Vietcombank ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục 17.592 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt gần 86% kế hoạch của cả năm. Đáng chú ý, tổng huy động vốn của Vietcombank đạt trên 998.000 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch quý III/2019. 

T.Uyên