Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động; hơn 8.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 760.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn và hơn 10.000 căn nhà cho các đối tượng chính sách.

Dựa vào triển vọng sản xuất tươi sáng và dòng vốn từ nước ngoài ổn định, HSBC lạc quan vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2019 đạt 6,7%. Quý I, tổng vốn FDI đăng ký mới vào lĩnh vực sản xuất tăng 33% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó vốn từ Trung Quốc tăng 411%. 

Hoạt động xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bến Tre tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu của Bến Tre đã vươn ra đến 123 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, châu Á là thị trường xuất khẩu chủ lực của Bến Tre với hơn 361 triệu USD, tăng 8,37% so cùng kỳ năm ngoái và chiếm tỷ trọng 63,22%.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6 có 13.000 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, giảm 9,3% so với tháng trước. Như vậy, trung bình, mỗi ngày Việt Nam nhập khoảng 433 ô tô nguyên chiếc. Giá trị nhập khẩu đạt 292 triệu USD, tương đương 6.700 tỷ đồng, giảm 5,3% so với tháng 5. Tính chung từ đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 78.000 chiếc, trị giá đạt 1,72 tỷ USD, tăng 532,4% về lượng và tăng 424,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

T.Uyên