UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 387/TB-VP về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp xem xét thu hồi đất đối với 1 hộ để thực hiện dự án khu nhà ở Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực Long Biên.

Theo đó, ngày 11/9, tại trụ sở UBND TP, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp xem xét thu hồi đất đối với 1 hộ để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Sau khi nghe báo cáo của UBND quận Long Biên về trình tự, thủ tục thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình bà Lương Thị Thùy Liên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng kết luận, chỉ đạo UBND quận Long Biên tiếp tục tổ chức vận động, thuyết phục để hộ gia đình bà Liên đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp hộ bà Liên không chấp hành, UBND quận Long Biên tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 71, Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tại thông báo này, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo rõ: “UBND quận Long Biên cần phải giải quyết dứt điểm để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật; phối hợp với Công an TP để có phương án triển khai đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP trước ngày 15/10/2020”.

Như Báo Thanh tra thông tin, Dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực tại phường Thượng Thanh bị đình trệ nhiều năm qua gây lãng phí tài nguyên, mất mỹ quan đô thị khiến nhân dân bức xúc.

Tháng 5/2018, UBND TP Hà Nội có quyết định số 2110/QĐ-UBND về việc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực”. Theo đó, UBND TP Hà Nội chấp nhận cho nhà đầu tư “Liên danh công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô và Công ty CP BIC Việt Nam” thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực. Dự án này được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu ở ngày càng cao trong khu vực, hình thành một khu ở với đầy đủ chức năng cần thiết, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, kết nối hài hoà với khu vực xung quanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, dự án này vẫn chỉ là một khu đất trống.

Nguyên nhân của tình trạng chậm trễ nêu trên được UBND quận Long Biên xác định: “Suốt quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bà Lương Thị Thuỳ Liên không hợp tác dẫn đến việc thực hiện dự án kéo dài không triển khai thi công. Nhiều hạng mục thi công gặp khó khăn do thiếu hoặc vướng mặt bằng chưa được bàn giao, đặc biệt là các hạng mục hạ tầng đường xá giáp với cư dân hiện hữu không triển khai được, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây úng lụt, hỏng đường nhiều ổ sụt lún gây tai nạn, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, dân tổ dân số 5, 6 phường Thượng Thanh”.

Bên cạnh đó, UBND quận Long Biên báo cáo: “Trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bà Lương Thị Thùy Liên luôn bất hợp tác, không đến làm việc và nhiều lần có đơn thư gửi các cấp có thẩm quyền với nội dung thiếu căn cứ, khai man mất mát tài sản”.

Đối với các đơn gửi UBND phường Thượng Thanh, đã được UBND phường trả lời bà Liên bằng các văn bản, lần 1 tại Công văn số 61/UBND-ĐC ngày 20/2/2019, lần 2 tại Công văn số 464/UBND-ĐC ngày 5/10/2019. Ngoài ra, UBND quận Long Biên cũng có Quyết định số 1975/QĐ-CTUBND ngày 20/11/2019 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu.

Qua giải quyết đơn thư, UBND quận Long Biên nhiều lần khẳng định đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật đối với hộ bà Liên. Các nội dung đơn thư của bà Liên gửi chính quyền các cấp đều không có cơ sở xem xét.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Phạm Duy