Ngày 22/9/2020, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân giai đoạn từ 1/1/2016 đến 30/6/2020 trên địa bàn quận Thủ Đức.

Đối với kết quả giải quyết KN, đơn thuộc thẩm quyền là 565 đơn, đã giải quyết 550 đơn, tồn 15 đơn (còn trong hạn giải quyết). Về kết quả giải quyết đơn TC, đã tiếp nhận xử lý, giải quyết 51 đơn, có 47 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (45 đơn đã giải quyết)…

Về nguyên nhân KNTC của công dân, UBND quận Thủ Đức cho biết là do công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung, về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân nói riêng mặc dù thời gian gần đây rất quan tâm, tuy nhiên chưa đi vào chiều sâu; hình thức chưa phong phú, đa dạng.

Mặt khác, do trình độ hiểu biết, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân chưa đầy đủ, chưa hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người KNTC trên một số lĩnh vực dẫn đến KN chủ quan theo suy nghĩ cá nhân và có một số người dân lợi dụng quyền KNTC để gây rối an ninh trật tự, xúc phạm cán bộ tiếp công dân, giải quyết KNTC…

UBND quận Thủ Đức cũng cho biết, một số vụ việc KN về đất đai, nhà cửa do lịch sử để lại, trong khi đó chính sách của Nhà nước đã thay đổi không còn phù hợp hoặc không có hồi tố nên công dân bức xúc KN kéo dài nhiều năm, rất khó xử lý khi áp dụng pháp luật để giải quyết…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận quận Thủ Đức đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết đơn thư, KNTC của công dân góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…

Đồng thời, bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng cho rằng, quyền KNTC là một trong những quyền của công dân nên UBND quận Thủ Đức cần xem xét, phân loại chính xác để giải quyết KNTC của công dân một cách chính xác, thỏa đáng, trên cơ sở pháp luật, hợp tình, hợp lý để tạo sự đồng thuận. Mặt khác, UBND quận Thủ Đức cần quan tâm giải quyết đơn thư theo đúng quy định, nhất là theo đúng thời hạn...

Tuấn Minh