Thời gian qua, công dân phản ánh ông Nguyễn Đức Ninh, Bí thư kiêm Trưởng thôn Phúc Triển 1, xã Đông Thanh tiến hành xây dựng nhà ở trên diện tích 126 m2 đất nông nghiệp khi chưa được sự đồng ý của các cấp chính quyền, vi phạm nghiêm trọng Khoản 3, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 về sử dụng đất không đúng mục đích. Mặc dù đã bị lực lượng chức năng xuống kiểm tra, tiến hành vận động, tuyên truyền, nhắc nhở, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính nhiều lần, thế nhưng hộ gia đình ông Ninh vẫn cố tình không chấp hành, tổ chức đổ bê tông sàn nhà.

Trước vi phạm nghiêm trọng này, chính quyền xã Đông Thanh đã cương quyết ra quyết định xử lý vi phạm hành chính mức 3 triệu đồng theo quy định, đồng thời yêu cầu hộ ông Nguyễn Đức Ninh tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu đất. Căn cứ vào vi phạm của ông Nguyễn Đức Ninh, là cán bộ, đảng viên nhưng không gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật, UBND xã đã đề nghị Đảng ủy xã Đông Thanh chỉ đạo, yêu cầu ông Ninh thực hiện việc tự tháo dỡ công trình vi phạm và kiểm điểm xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về vụ việc, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Đông Thanh thừa nhận: Việc ông Vũ Đức Ninh, Bí thư kiêm Trưởng thôn Phúc Triển 1 xây dựng nhà trên đất nông nghiệp theo phản ánh của công dân là có thật. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường lập biên bản vi phạm, tổ chức làm việc với ông Ninh.

Theo báo cáo của ông Ninh, thửa đất là 1197, tờ bản đồ số 07, diện tích 296,7m2, là đất trồng cây hằng năm nằm liền kề với thửa đất thổ cư của gia đình ông Ninh mua lại của ông Lê Thuần Nho năm 2007. Trong quá trình sử dụng do 2 thửa đất thổ cư và trồng cây hằng năm nằm liền kề nhau không có ranh giới rõ ràng nên gia đình cho rằng phần diện tích gia đình xây dựng nhà ở là nằm trong khuôn viên đất thổ cư. Do khi xây dựng, gia đình không đề nghị địa chính đo đạc xác định lại ranh giới đất, nay xã đo lại xác định phát hiện gia đình xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, vi phạm Luật Đất đai. “Tôi nhận thấy việc xây dựng nhà ở của mình là không đúng, sẽ không tiếp tục cho xây dựng nữa, đồng thời đề nghị UBND xã sớm lập mặt bằng quy hoạch đất ở tại vị trí đất của gia đình để được tham gia đấu giá và nộp tiền đất theo quy định”, ông Ninh nêu quan điểm tại hội nghị.

Tuy nhiên, sau buổi họp này đến ngày 9/11/2019, xã Đông Thanh tiến hành kiểm tra việc chấp hành tháo dỡ công trình trái phép của hộ gia đình ông Nguyễn Đức Ninh thì gia đình đã không chấp hành theo lời hứa và biên bản đã lập ngày 10/4/2018 mà còn thuê thợ tiến hành lập cốt pha đổ phần mái. UBND xã đã tiếp tục tiến hành lập biên bản yêu cầu dừng và tháo dỡ phần vi phạm, nhưng đến ngày 13/11/2019, gia đình ông Ninh đã cố tình vi phạm thuê thợ về đổ bê tông phần mái vào ban đêm. Đến 6 giờ sáng ngày 13/11/2019, UBND xã lại tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với gia đình vị Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phúc Triển 1 này.

“Ngoài việc báo cáo vụ việc lên Thường trực UBND huyện Đông Sơn, chính quyền xã chúng tôi đã rất cương quyết, yêu cầu hộ gia đình ông Ninh tháo dỡ công trình vi phạm. Trước Tết nguyên đán 2020, chính quyền địa phương đã dùng các biện pháp tuyên truyền, vận động, yêu cầu hộ ông Ninh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đã tháo dỡ công trình vi phạm”, ông Hải, Chủ tịch UBND xã Đông Thanh nói.  

Liên quan đến vụ việc này Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 Văn Thanh