Hòa Vang là huyện miền núi thuộc TP Đà Nẵng có địa hình rộng lớn, phức tạp; đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Vì vậy, rất dễ trở thành "điểm nóng" tự ý san lấp mặt bằng xây dựng nhà cửa, trang trại, nghĩa trang gia tộc trái phép rồi mua bán trục lợi cá nhân.

Báo cáo từ UBND xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý 52 trường hợp xây dựng trái phép, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; chủ yếu là múc đất san lấp mặt bằng.

UBND xã đã xử phạt vi phạm 120 triệu đồng, đồng thời tham mưu lên cơ quan cấp trên nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Xã Hòa Sơn cũng đã thành lập tổ quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng nên nhìn chung công tác kiểm tra, xử lý diễn ra thường xuyên, không để tồn tại vụ việc phức tạp.

Đáng chú ý, trong quá trình theo dõi xử lý vụ việc xây dựng trái phép, xã Hòa Sơn phát hiện nhiều đối tượng từ nơi khác đến thu mua đất, cấu kết với thành phần bất hảo tại địa phương nhằm tổ chức xây dựng trái phép, trục lợi cá nhân.

Thời gian qua, UBND xã Hòa Sơn đã phát xử lý, ngăn chặn rất nhiều trường hợp. Đơn cử, trường hợp ông H.N.T. (trú thôn Xuân Phú, Hoà Sơn).

leftcenterrightdel
Nhiều công trình tường rào bao che các khu đất san lấp trái phép để làm nhà. Ảnh: T.P 

Cơ quan chức năng xác định ông T. luôn đứng ra thu mua đất, cấu kết với đối tượng bên ngoài san lấp mặt bằng, tường rào rồi xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, đất ven suối, đất nghĩa trang.

Việc làm của ông T. gây bức xúc dư luận. Mới đây nhất, UBND xã Hòa Sơn phối với Ban Nhân dân thôn Xuân Phú tiến hành tháo dỡ tường rào dài 128m, cao 0,9m và nhiều công trình kiến trúc khác của ông T. xây dựng trên đất rừng sản xuất tại thửa 380, tờ bản đồ số 23 do xã quản lý.

Một trường hợp khác là ông P.Q.Th. (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tuy ở khác địa phương nhưng ông Th. tiến hành thu mua nhiều loại đất rừng, đất trồng cây, đất không giấy tờ của người dân địa phương rồi tổ chức xây dựng nhà cửa trái phép.

Tháng 6/2021, lợi dụng thời điểm cơ quan chức năng căng mình phòng, chống dịch Covid-19, ông Th. thuê người xây dựng công trình trên phần đất lấn chiếm nghĩa địa làng Xuân Lộc, thôn Xuân Phú.

UBND xã Hòa Sơn lập biên bản xử lý, tuy nhiên, cá nhân này bất chấp quy định tiếp tục tổ chức xây dựng trái phép. Lực lượng chức năng sau đó đã cưỡng chế, xử lý.

Ngày 6/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Tấn Khoa chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng và chính quyền xã Hòa Sơn về tình trạng san lấp xây dựng nhà, công trình trái phép tại thôn Xuân Phú, Hòa Sơn.  

Ngay sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Tấn Khoa kiểm tra thực tế tại thôn Xuân Phú và yêu cầu xã Hòa Sơn xử lý rốt ráo và cam kết chấm dứt ngay việc xây dựng trái phép tại khu vực này.

Đồng thời, cần tập trung xử lý dứt điểm những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

N.Phó - Q.Thân