Báo Thanh tra ngày 8/4/2021 đăng bài: “ Thanh Hóa: Cần xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất công thành đất tư để kinh doanh”, nội dung phản ánh người dân phường Đông Cương, TP Thanh Hóa phản ánh việc hộ gia đình ông Lê Văn Hạ, trú lô 2, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga lấn chiếm 506m2 đất công của Nhà nước đang quản lý để san lấp, tập kết vật liệu phế thải, téc đượng xăng dầu, ô tô tải ngay chân cầu Thọ Hạc, giáp đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa để sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Vi phạm này nằm ngay chân cầu Thọ Hạc, là điểm kết nối giao thông từ Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga lên đường vành đai phía Tây của TP Thanh Hóa, lưu lượng xe ô tô đi lại quá nhiều. Việc xuất hiện một khu buôn bán, tập kết vật liệu phế thải ngay chân cầu lại là “điểm đen” thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Chưa nói việc tập kết téc đựng xăng dầu tại địa điểm này cũng rất dễ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ bất cứ lúc nào, khiến nhân dân ở đây hết sức bất bình.

leftcenterrightdel
Sau phản ánh của Báo Thanh tra, Đội Quy tắc Đô thị phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa khu vực đất công bị người dân lấn chiếm. Ảnh: VT 

Ngay sau khi Báo Thanh tra đăng bài, Đội Quy tắc Đô thị TP Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền phường Đông Cương ra quân giải tỏa toàn bộ vi phạm này.

Ông Lê Văn Ngân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Đông Cương cho biết: Toàn bộ những vi phạm trên đất công ngay gần chân cầu Thọ Hạc đã được chúng tôi và Quy tắc Đô thị giải tỏa, téc đựng xăng dầu cũng đã được vận chuyển đi nơi khác. Để hộ dân không còn tái lấn chiếm, chính quyền đã cho đóng cọc, răng dây, treo biển “Khu vực cấm tập kết đất, đá thải, phế liệu” tại khu vực đất công này.

“Cảm ơn quý báo đã phát hiện, vào cuộc phản ánh kịp thời để địa phương chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm này”, ông Ngân nói.

 

 

Văn Thanh