Ông Trần Văn Long (trú tại thôn Xuân Linh, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) đã có phản ánh về việc hộ ông Ngô Chí Ơn xây dựng trang trại trái phép trên đất nông nghiệp, nuôi động vật gia súc gây mùi hôi thối, ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của khu dân cư xung quanh thôn Xuân Linh. Các hộ dân đã nhiều lần ý kiến với UBND xã Thủy Xuân Tiên nhưng mọi việc không có chuyển biến, không có động thái xử lý vi phạm của hộ ông Ngô Chí Ơn đã gây ra.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của ông Trần Văn Long đến UBND huyện Chương Mỹ đề nghị xem xét, giải quyết vụ việc.

Ngày 03/03/2021, UBND huyện Chương Mỹ có Văn bản số 123/BC-UBND phúc đáp Báo Thanh tra về kết quả giải quyết đơn của công dân thôn Xuân Linh: Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, UBND huyện Chương Mỹ đã có văn bản giao Chủ tịch UBND xã Thủy Xuân Tiên kiểm tra, xác minh đơn của công dân.

Ngày 05/02/2021, UBND xã Thủy Xuân Tiên có Báo cáo số 23/BC-UBND về kết quả xác minh nội dung đơn của công dân, cụ thể:

Ngày 08/10/2020, UBND xã Thủy Xuân Tiên kiểm tra hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của hộ ông Ngô Chí Ơn tại khu Quần San, thôn Xuân Linh đã phát hiện ông Ngô Chí Ơn dựng chuồng chăn nuôi bò bằng cọc sắt, khung sắt, lợp mái proximang với diện tích 170m2 và đang chăn 15 con bò. Sau quá trình vận động, ngày 05/02/2021, UBND xã kết hợp cùng cơ sở thôn Xuân Linh kiểm tra hiện trạng và nhận thấy gia đình ông Ngô Chí Ơn đã dừng việc chăn nuôi bò và dọn vệ sinh sạch sẽ chuồng, không để ảnh hưởng tới môi trường.

Ngày 26/02/2021, UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục ban hành Văn bản số 41/UBND-BTCD chỉ đạo UBND xã Thủy Xuân Tiên xem xét, giải quyết nội dung đơn thư của công dân, báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện Chương Mỹ để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

TrS-BĐ