UBND TP Hà Nội

1. Phiếu chuyển số 17/BTT-TrS-BĐ ngày 11/1/2022, chuyển đơn của ông Nguyễn Quý Vinh, địa chỉ số 32, ngõ 371, đường Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tố cáo ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có dấu hiệu bao che cho cấp dưới, không giải quyết đơn tố cáo của ông về việc UBND phường Đại Mỗ có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nguồn gốc đất của gia đình tại sổ mục kê biên tập lại năm 2000.

2. Phiếu chuyển số 32/BTT-TrS-BĐ ngày 19/1/2022, chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bộ, trú tại thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, tố cáo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa buông lỏng quản lý đất đai, bao che cho cấp dưới cấp giấy phép xây dựng nhà trái phép, cấp sổ đỏ trái quy định… gây bức xúc dư luận.

UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Phiếu chuyển số 31/BTT-TrS-BĐ ngày 19/1/2022, chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thanh Bình, trú tại xóm Đông, thôn Bình Điền, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, phản ánh việc: Các hộ ông Đỗ Văn Nhàn, Đỗ Văn Linh và bà Ngô Thị Thái cùng sinh sống trong ngõ (xóm Đông, thôn Bình Điền) tự ý rào cổng ngõ đi chung của xóm thành cổng riêng của gia đình.

Đơn nêu, gia đình ông có đơn gửi UBND xã Yên Lợi, nhưng đến nay, việc lấn chiếm ngõ đi chung chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho các hộ dân sinh sống tại xóm Đông.

TrS-BĐ