Sau khi nhận được đơn do báo chuyển, Công an huyện Nông Cống có văn bản cho biết, Công an huyện Nông Cống đã phối hợp với UBND, Công an thị trấn Nông Cống tiến hành xác minh làm việc với ông Hoàng Tuấn Hưng để làm rõ các nội dung trong đơn và yêu cầu ông Hưng cung cấp tài liệu phản ánh về các nội đung mà ông Hưng tố cáo. Tuy nhiên, qua rà soát trên địa bàn thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống không có công dân nào có tên là Hoàng Tuấn Hưng.

Công an huyện Nông cống tiến hành làm việc với Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã Tân Thọ, đồng thời làm việc với 3 công dân tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất xã Tân Thọ; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã Minh Khôi, 3 công dân tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất xã Minh Khôi xác định 2 phiên đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra dưới sự giám sát của cán bộ UBND huyện Nông Cống.

Tại hội trường UBND xã Tân Thọ vào ngày 12/11/2019 và  tại Hội trường UBND xã Minh Khôi vào ngày 15/11/2019, đơn vị tổ chức đấu giá phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Nông cống, Công an xã Tân Thọ, Công an xã Minh Khôi sàng lọc chỉ cho những người dân có hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vào khu vực hội trường.

Phiên đấu giá diễn ra công khai, minh bạch, khách quan, không xảy ra việc thỏa thuận hoặc ép giá đất, các hộ dân có hồ sơ tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất được tự do tham gia đấu giá và không bị đối tượng nào chèn ép hay dọa nạt, tình hình ANTT tại phiên đấu giá ổn định.

Công an huyện Nông cống cũng tiến hành làm việc với ông Mã Lương Vinh,  Cán bộ phòng Tài nguyên môi trường huyện Nông cống tham gia giám sát phiên đấu giá tại xã Tân Thọ. Ông Vinh khẳng định, phiên đấu giá diễn ra công khai minh bạch, tình hình an ninh trật tự ổn định, không có tình trạng người dân tham gia đấu giá bị các đối tượng xã hội chèn ép, dọa nạt, bản thân ông Vinh trong quá trình giám sát phiên đấu giá cũng không bị đối tượng nào đe dọa.

Sau khi phiên đấu giá tại UBND xã Minh Khôi kết thúc, tất cả người dân dời khỏi khu vực hội trường UBND xã Minh Khôi, tại khu vực cổng UBND xã Minh Khôi có khoảng 5- 6 thanh niên cãi vã to tiếng gây mất an ninh trật tự, lực lượng Công an huyện và Công an xã đã có mặt yêu cầu các đội tượng giải tán khỏi khu vực UBND xã, không xảy ra việc người dân bị đánh như nội dung đơn nêu.

Công an huyện Nông Cống hiện tại chưa tiếp nhận nguồn tin nào phản ánh việc công dân bị đánh gây thương tích tại khu vực diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại UBND xã Minh Khôi vào ngày 15/11/2019. Công an huyện Nông Cống cũng đã rà soát trên toàn địa bàn xã Minh Khôi nhưng chưa phát hiện thấy công dân nào tham gia phiên đấu giá bị đánh.

B.B.Đ