Đơn nêu: Khoảng 19h15 ngày 3/2/2019, con gái bà là Đỗ Thị Hòa, sinh năm 2003, học sinh lớp 10 Trường THPT Ngọc Tảo (Phúc Thọ) bị nhóm 5 nữ sinh đến rủ và ép ra cổng trường cấp 2 xã Hiệp Thuận, cách nhà khoảng 500m để nói chuyện. Khi vừa ra đến nơi, Hòa bị nhóm bạn cướp chìa khóa xe đạp điện, túm tóc và đánh túi bụi vào mặt. Trong lúc đó có 1 bạn là Nguyễn Thị Như Quỳnh đã dùng dao đâm vào con gái bà. Nhờ có người đi đường can ngăn, giúp đỡ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đan Phượng. Theo bà Hiền, con gái bà là bị hại, bị 5 nữ sinh khác đánh bị thương lại trở thành người gây tội...

Liên quan nội dung trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội có văn bản cho biết, căn cứ Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 đã chuyển đơn của bà Hiền đến Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ để xem xét, giải quyết theo quy định; thông báo kết quả cho Báo Thanh tra; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội và người có đơn biết.

B.B.Đ