UBND tỉnh Thanh Hóa: Công văn số 251/BTT-KTPH ngày 16/5/2018, bài "Thanh Hóa: Dân khóc ròng khi dự án bò sữa dở dang", Báo Thanh tra số 36 ra ngày 4/5/2018, phản ánh gần 1 năm sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho Công ty TNHH hai thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ (có địa chỉ tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung được triển khai tại 2 xã Công Bình và Yên Mỹ (huyện Nông Cống) nhưng đến nay Dự án vẫn dậm chân tại chỗ…

UBND tỉnh Kiên Giang: Công văn số 267/BTT-KTPH ngày 28/5/2018, bài "Kiên Giang: Canh tác gần 30 năm, 60ha đất của dân… bỗng trở thành đất công?", Báo Thanh tra số 40 ra ngày 18/5/2018, phản ánh hơn 60ha đất người dân khai phá từ năm 1989 bỗng “lọt” vào quỹ đất công ích 5% của xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang từ năm 2002 trong khi người dân không hề hay biết. Mãi đến năm 2012, khi nhận được bản photo quyết định của UBND tỉnh, người dân mới biết toàn bộ 60ha đất trên đã được UBND tỉnh quyết định đưa vào quỹ đất công từ năm 2002, khiến dư luận bức xúc… 

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ