UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phiếu chuyển số 106/BTT-KTPH ngày 15/03/2018 chuyển đơn của bà Bùi Thị Tú Anh, trú tại số 6 Hàng Cót, Hàng Mã, Hoàn Kiếm (Hà Nội) phản ánh: cô Kim là con gái bà Nguyên hàng ngày đến kinh doanh bún đậu mắm tôm - giả cầy, lòng rán ở địa chỉ trên. Để phục vụ việc kinh doanh, cô Kim đã tự ý đục cả nhà vệ sinh để đặt tủ ra mặt đường số 5 Phùng Hưng, đục nhà tắm làm nơi chứa đồ bán hàng, đặt bếp đun than và đồ dùng vào lối đi chung của các hộ dân cùng số nhà gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân. Các hộ dân đã có đơn phản ánh gửi UBND phường từ ngày 27/7/2017 nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Các hộ dân tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng, đến nay vẫn chưa có hồi âm…

UBND tỉnh Đồng Nai: Phiếu chuyển số 92/BTT-KTPH ngày 15/3/2018 chuyển đơn của bà Đỗ Thị Ngọc Nguyên cùng 71 hộ tiểu thương tại Long Khánh, Đồng Nai phản ánh việc chính quyền tỉnh Đồng Nai thu hồi đất của các hộ tiểu thương để phân lô bán đấu giá mà không bồi thường cho các hộ tiểu thương là không đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các hộ tiểu thương... 

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ