UBND tỉnh Bình Định: Công văn số 123/BTT-KTPH ngày 21/3/2018, Báo Thanh tra số 21 ra ngày 13/3/2018, có bài “Bình Định: “Cát tặc” tái diễn tràn lan”, phản ánh trước và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, dù chính quyền và ngành chức năng nhiều địa phương ở tỉnh Bình Định tấn công mạnh nạn khai thác cát trái phép, nhưng tình hình vẫn chưa được vãn hồi; thậm chí có nơi “cát tặc” lộng hành giữa “thanh thiên, bạch nhật”… Đáng nói, thời gian gần đây, tại bãi cát Trường Kinh trên sông La Tinh, thôn Tần Xuân, xã Cát Hanh (huyện Phú Cát) trở thành “điểm nóng” về khai thác cát trái phép, khiến hai bên bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng…

UBND TP Đà Nẵng: Công văn số 141/BTT-KTPH ngày 29/3/2018, Báo Thanh tra số 23 ra ngày 20/3/2018, có bài “Đà Nẵng: Bao giờ mới xong dự án Kè xung yếu biển Liên Chiểu - Kim Liên?”, phản ánh sau khi thi công hơn 1km bờ kè xung yếu tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) để bảo vệ nhà cửa, tài sản của người dân rồi dừng dự án. Đầu tháng 12/2017, UBND TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu UBND quận (chủ đầu tư) phải hoàn thành khối lượng thi công còn lại, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai…

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ